Malaysia thu thuế du lịch

(PLO) - Malaysia sẽ bắt đầu đánh thuế du lịch từ ngày 1/8 tới với mức khởi điểm là 2,5 ringgit (gần 0,6 USD)/phòng/đêm.
Thánh đường Hồi giáo Masjid Bandaraya ở Malaysia. Ảnh: Lưu Đạt (Vietnam+)
Thánh đường Hồi giáo Masjid Bandaraya ở Malaysia. Ảnh: Lưu Đạt (Vietnam+)

CNA dẫn thông tin từ websit của hải quan Malaysia cho biết khoản thuế du lịch sẽ được áp dụng đối với tất cả các cơ sở được sử dụng làm nơi nghỉ cho du khách, trừ các homestay, các cơ sở do các đơn vị giáo dục quản lý, các cơ sở được sử dụng vào mục đích huấn luyện và các cơ sở tôn giáo được sử dụng không vì mục đích thương mại. Các cơ sở có dưới 10 phòng nghỉ cũng được miễn thuế. 

Phát biểu hồi tháng 4 vừa qua, Bộ trưởng Văn hóa và Du lịch Malaysia Mohamed Nazri Abdul Aziz cho biết doanh thu từ thuế du lịch có thể lên đến 654,62 triệu ringgit nếu tỉ lệ khách lưu trú ở 11 triệu phòng nghỉ, khách sạn ở nước này đạt 60%.