Maldives: Tòa án Tối cao hủy bỏ lệnh thả các thủ lĩnh chính trị đối lập

(PLO) - Tổng thống Maldives Abdulla Yameen ngày 7/2 đã hoan nghênh Tòa án tối cao nước này quyết định giữ nguyên phán quyết giam giữ các thủ lĩnh chính trị đối lập.
Cảnh sát Maldives phong tỏa trụ sở đảng đối lập chính Phong trào dân chủ Maldives gần thủ đô Male ngày 2-2. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cảnh sát Maldives phong tỏa trụ sở đảng đối lập chính Phong trào dân chủ Maldives gần thủ đô Male ngày 2-2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, tuyên bố của ông Yameen được đưa ra sau khi 3 thẩm phán của Tòa án Tối cao Maldives trong một tuyên bố được đưa ra cùng ngày đã hủy bỏ lệnh thả các thủ lĩnh chính trị đối lập trên cơ sở xét những quan ngại mà Tổng thống Yameen nêu ra. Động thái này diễn ra sau khi ông Yameen ngày 6/2 đã ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 15 ngày và bắt giữ hai thẩm phán Tòa án Tối cao với cáo buộc tham nhũng. 

Các diễn biến trên đã khiến khủng hoảng chính trị ở Maldives trở nên trầm trọng hơn. Giới chức một số nước đã ban bố cảnh báo đi lại tới thiên đường nghỉ dưỡng này vào đúng mùa nghỉ lễ.