Máy bay chở hơn 100 người rơi ở Cu ba

Máy bay Boeing 737 của hãng hàng không Cubana Airlines ngày 18/5 gặp nạn ngay sau khi cất cánh từ sân bay Jose Marti của thủ đô La Habana (Cuba). Chứng kiến hiện trường, bác sĩ bày tỏ "vô cùng đau lòng" khi thấy khắp nơi là người chết...
Hiện trường vụ rơi máy bay. Ảnh: TTXVN
Hiện trường vụ rơi máy bay. Ảnh: TTXVN

"Tôi rất đau lòng khi đến hiện trường và nhìn thấy thi thể ngổn ngang. Thật sự rất đau lòng", bác sĩ Jose Luis Castellano, bác sĩ Jose Luis Castellano, người có mặt tại hiện trường máy bay rơi nói với AFP.

Khi xảy ra tai nạn, trên máy bay có 104 hành khách.

Theo hãng thông tấn Prensa Latina, máy bay gần như bị phá huỷ hoàn toàn sau khi rơi xuống cánh đồng gần rừng tại Boyeros, cách sân bay Jose Marti của Havana, nơi nó cất cánh, khoảng 20 km về phía nam. Máy bay này gặp nạn cất cánh tới thành phố Holguin, miền Đông Cuba.

Khói bốc lên đen kịt, phần thân máy bay bị phá hủy hoàn toàn, cánh cháy xém nằm giữa những thân cây bị phá hủy do vụ tai nạn. Theo AFP, lực lượng cứu hoả dùng vòi phun để dập lửa trên thân máy bay, trong khi lực lượng cứu hộ tìm kiếm người sống sót. 

VnExpress dẫn tin hãng thông tấn Granma cho biết, 3 hành khách được kéo ra khỏi máy bay rơi sống sót nhưng trong tình trạng nguy kịch. 

Khói bốc lên từ xác máy bay Cuba. Ảnh:

Khói bốc lên từ xác máy bay Cuba. Ảnh:AFP.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel tới hiện trường máy bay rơi. Ông thông tin, nhiều người có thể đã chết. "Vừa có một tai nạn hàng không. Thông tin không mấy khả quan, dường như có một lượng lớn nạn nhân", ông Diaz-Canel nói. 

Hiện chưa rõ nguyên nhân máy bay rơi. Nhân chứng cho biết đã xuất hiện một cột khói đen đặc có thể bốc lên từ hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, Cubana de Avicion đã cho dừng bay một số phi cơ đã cũ do các vấn đề về an toàn.