Máy bay của Nga hạ cánh khẩn, 3 người bị thương

(PLVN) - 3 người đã bị thương sau khi một máy bay trực thăng Mil Mi-8 của Nga buộc phải hạ cánh khẩn xuống vùng Krasnoyarsk do gặp bão tuyết.
Máy bay của Nga.
Máy bay của Nga.

Hãng tin TASS dẫn thông tin từ chi nhánh khu vực của Bộ Tình trạng khẩn cấp của Nga cho biết đã nhận được tin báo về vụ hạ cánh khẩn của chiếc trực thăng Mil Mi-8 vào lúc 12h45 (giờ địa phương, 05h45 GMT) ngày 25/12.

Theo Bộ Tình trạng khẩn cấp của Nga, chiếc trực thăng đã gặp tai nạn do dính phải bão tuyết khi cất cánh gần khu định cư Baikit, khiến phần đuôi và một cánh quạt của máy bay bị hỏng.

Tại thời điểm này, tổng cộng trên máy bay có 21 hành khách và 3 thành viên phi hành đoàn.

Vụ tai nạn xảy ra đã khiến 3 người bị thương. 15 nhân viên khẩn cấp và 5 phương tiện đã được điều động để giải quyết hậu quả vụ việc.

Trước đó, ngày 24/12, một máy bay ném bom tầm xa Tupolev Tu-22M3 của Nga cũng đã bị hư hại đáng kể trong quá trình hạ cánh khẩn cấp ở Vùng Astrakhan, miền nam nước Nga với một động cơ bị hỏng.