Máy bay huấn luyện của Nga rơi ở vùng Viễn Đông

(PLVN) - Một chiếc máy bay hạng nhẹ của Nga trong chuyến bay huấn luyện đã bị rơi gần làng Lesnoye ở khu vực Khabarovsk thuộc vùng Viễn Đông, khiến 3 người trên máy bay thiệt mạng.
Cơ quan dịch vụ khẩn cấp của Nga đang làm việc tại hiện trường. Ảnh minh họa.
Cơ quan dịch vụ khẩn cấp của Nga đang làm việc tại hiện trường. Ảnh minh họa.

Hãng tin TASS dẫn một nguồn tin khẩn cấp ngày 18/4 cho biết, máy bay bị rơi là 1 máy bay hạng nhẹ L-4.

Máy bay này đã bị rơi khi đang thực hiện chuyến bay huấn luyện. “Có 3 người trên máy bay. Theo thông tin ban đầu, họ đã thiệt mạng”, nguồn tin cho biết.

Hiện tại, cơ quan dịch vụ khẩn cấp của Nga đang làm việc tại hiện trường. Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực nhiên liệu, năng lượng và các tiện ích của chính quyền khu vực Anatoly Litvinchuk đã xác nhận thông tin trên. Ông này cho biết chiếc máy bay đã bị rơi cách sân bay Kalinka khoảng 60 km.

Theo chính quyền khu vực Khabarovsk, chiếc máy bay đã bốc cháy khi bị rơi nhưng đã được xử lý kịp thời.

Người phát ngôn của chính quyền khu vực cho biết chiếc máy bay L-4 đang thực hiện một chuyến bay thương mại tại thời điểm xảy ra tai nạn.