Máy bay Pakistan rơi cháy như đuốc, tìm thấy 21 thi thể

Quân đội Pakistan cho biết đến nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy 21 thi thể tại hiện trường vụ rơi máy bay chở hơn 40 hành khách của Hãng hàng không quốc tế Pakistan (PIA) ở vùng núi phía Bắc nước này ngày 7/12.
Hiện trường vụ máy bay rơi. Ảnh: VnExpress/Telegraph
Hiện trường vụ máy bay rơi. Ảnh: VnExpress/Telegraph

VietNam+ thông tin, quân đội Pakistan cho biết, các nỗ lực cứu hộ vẫn đang tiếp tục. 

Trong khi đó, các nhân chứng từ hiện trường vụ rơi máy bay cho rằng ít có khả năng có người sống sót trong vụ việc.

Theo Taj Muhammad Khan, một quan chức chính phủ có trụ sở tại khu vực Havelian, tất cả thi thể đều bị đốt cháy đến biến dạng. Mảnh vỡ nằm rải rác. Khan cho biết thêm, nhân chứng nói với ông rằng "máy bay đã rơi xuống một khu vực miền núi và trước khi nó va chạm xuống đất, nó đã bốc cháy".

VnExpress dẫn nguồn tin nước ngoài, Junaid Jamshed, cựu ca sĩ và hiện là nhà truyền giáo Pakistan, cũng có mặt trên máy bay.

Irfan Elahi, quan chức hàng không của Pakistan, cho biết máy bay gặp vấn đề động cơ nhưng vẫn còn quá sớm để xác định nguyên nhân vụ việc.

Máy bay trên gặp nạn gần thị trấn Havelian, huyện Abbottabad, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa khi đang trong hành trình từ thành phố Chitral, miền Bắc Pakistan, tới thủ đô Islamabad. 

Thông báo ban đầu của PIA cho biết máy bay trên đã mất liên lạc sau khi cất cánh từ Chitral, trên máy bay chở 48 người, trong đó 5 thành viên phi hành đoàn và một kỹ sư.

Trước đó, Cục Hàng không dân sự (CAA) thông báo số người trên máy bay là 47.