Máy bay rơi, 9 người chết, 3 người nguy kịch

Máy bay hạng nhẹ Pilatus PC-12 rơi gần thành phố Chamberlain, bang Nam Dakota chiều qua khiến 9 người thiệt mạng và ba người bị thương.

Phi cơ rơi cách sân bay Chamberlain khoảng 1,5 km chiều 30/11, không lâu sau khi cất cánh để thực hiện hành trình đến bang Idaho. Có 12 người trên máy bay gặp nạn, trong đó ba người bị thương được đưa vào viện trong tình trạng nguy kịch.

Một máy bay Pilatus PC-12 hoạt động tại Mỹ. Ảnh: Evojets.

Một máy bay Pilatus PC-12 hoạt động tại Mỹ. Ảnh:Evojets.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) đã cử nhóm điều tra tới hiện trường. Nguyên nhân vụ rơi chưa được xác định, nhưng thành phố Chamberlain và một phần bang Nam Dakota đang trải qua thời tiết xấu, buộc nhà chức trách phát cảnh báo bão tuyết nguy hiểm.

"Các nhân viên hành pháp, phản ứng nhanh và chuyên gia y tế nên được ca ngợi vì hành động dũng cảm cứu các nạn nhân trong thời tiết nguy hiểm", Maule Rossow, công tố viên hạt Brule, nói với các phóng viên. Danh tính nạn nhân không được công bố, nhưng dường như các hành khách đều sống ở bang Idaho.

Pilatus PC-12 là máy bay hạng nhẹ một động cơ, chở được tối đa 10 hành khách và chỉ cần một phi công điều khiển.