Máy bay rơi ở Mỹ vì phi công lên cơn đau tim

(PLO) - Phi công bất ngờ bị đau tim trên đường đi săn khiến 4 người thiệt mạng.
Xác chiếc Piper sau khi bị rơi trên đồng cỏ
Xác chiếc Piper sau khi bị rơi trên đồng cỏ

Đài Fox News ngày 11.11 đưa tin một máy bay cỡ nhỏ bị rơi tại bang Iowa của Mỹ khiến toàn bộ 4 người trên khoang thiệt mạng, sau khi phi công lên cơn đau tim và một học viên lái máy bay tìm cách hạ cánh nhưng không thành công.

Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Guthrie cho biết chiếc máy bay một động cơ Piper biến mất khỏi tầm radar sau khi cất cánh từ sân bay Le Mars vào tối 9.11 (giờ địa phương). Xác máy bay được tìm thấy vào sáng hôm sau tại một đồng cỏ cách đó gần 200 km.

Trước đó, máy bay liên lạc đề nghị được hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Guthrie, sau khi phi công Edward Ralph Anderson (49 tuổi) bất cờ đau tim.

Các nạn nhân còn lại gồm Patrick Kellen (36 tuổi), Samantha Clark (15 tuổi) và Tyler Douvia (28 tuổi). Cả nhóm đang trên đường đến hạt Clarke để đi săn.

Thi thể của các nạn nhân đã được đưa về Cơ quan Xét nghiệm y khoa Iowa để khám nghiệm. Hiện Hiệp hội Hàng không liên bang đang điều tra nguyên nhân tai nạn.

Đọc thêm