Moscow quay lại với cuộc sống bình thường

(PLVN) - Từ ngày hôm nay - 9/6, thủ đô Moscow của Nga hủy chế độ tự cách ly, giấy phép đi lại và lịch đi dạo.
Người dân thủ đô có thể đi lại thoải mái từ ngày 9/6.
Người dân thủ đô có thể đi lại thoải mái từ ngày 9/6.

Ngày 8/6, người đứng đầu Phòng Cộng đồng thành phố Moscow Konstantin Remchukov cho biết, thành phố sẽ hủy chế độ tự cách ly, giấy phép đi lại và lịch đi dạo từ thứ Ba -  ngày 9/6.

"Bắt đầu từ ngày 9/6, việc tự cách ly và giấy phép đi lại và lịch đi dạo sẽ hủy bỏ… Các quán cà phê ngoài hiên mùa hè sẽ mở cửa vào ngày 16/6", Konstantin Remchukov nói.

Ngoài ra, thị trưởng Sergei Sobyanin cho biết trên website của mình rằng tất cả cư dân thủ đô, kể cả những người trên 65 tuổi và mắc các bệnh mãn tính, sẽ được thoải mái ra đường, đi công việc và tới những nơi công cộng. 

Tuy nhiên, việc ngồi trên băng ghế trong công viên hoặc cho trẻ em chơi tại sân chơi sẽ chỉ có thể thực hiện từ ngày 23/6.

Kể từ ngày 29/3, chế độ tự cách ly đã được áp dụng tại thành phố do đại dịch Covid-19. Nhiều cửa hàng, quán cà phê, phòng tập thể dục và các cơ sở khác đã bị đóng cửa. Tuy nhiên, gần đây, сhính phủ đã dần bắt đầu giảm các hạn chế, khi tình hình dịch tễ học bắt đầu được cải thiện.