Một người trong Điện Kremlin nhiễm Covid-19, Tổng thống Nga Putin không tiếp xúc

(PLVN) - Trong số các thành viên trong văn phòng tổng thống đã có 1 trường hợp được xác nhận đã nhiễm Covid-19 nhưng Vladimir Putin đã không tiếp xúc với bệnh nhân, Người phát ngôn của tổng thống Dmitry Peskov cho hay.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hãng tin Sputnik dẫn lời ông Peskov cho biết, thông tin trên được ông Peskov đưa ra khi được đề nghị xác nhận thông tin về trường hợp nhiễm virus corona trong Văn phòng tổng thống.

“Đúng vậy, trường hợp nhiễm virus corona đã được phát hiện trong văn phòng. Đây là sự thật, tất cả các biện pháp vệ sinh và dịch tễ học cần thiết đang được thực hiện để ngăn chặn virus lây lan hơn nữa”, ông Peskov nói.

Tuy nhiên, Người phát ngôn khẳng định Tổng thống Putin không có tiếp xúc với trường hợp bệnh nhân này.

Theo ông Peskov, sự việc trên một lần nữa chứng minh sự cần thiết của các biện pháp phòng ngừa, khi những người tham gia tất cả các sự kiện với tổng thống phải tiến hành các xét nghiệm về virus.

Theo truyền thông Nga, tính đến ngày 27/3, số người nhiễm Covid-19 tại Nga đã tăng, lên thành 1.036 người.