Một tháng thế giới có thêm hơn 3 triệu người nhiễm virus corona

(PLVN) - Số lượng các trường hợp nhiễm virus corona mới đã vượt qua 6 triệu trên toàn thế giới, theo ước tính của TASS dựa trên các tuyên bố chính thức của chính phủ cùng với các kết luận của các chuyên gia và giới truyền thông ở các nước bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.
Hơn 6 triệu người nhiễm và hơn 360.000 người đã chết vì COVID-19 trên toàn cầu. Ảnh: Gruadian
Hơn 6 triệu người nhiễm và hơn 360.000 người đã chết vì COVID-19 trên toàn cầu. Ảnh: Gruadian

Theo dữ liệu mới nhất do Đại học Johns Hopkins được Tân Hoa xã dẫn, có tới 6.003.762 người đã bị nhiễm COVID-19. Trong số đó, 367.356 (tương đương 6,12%) đã chết vì COVID-19. Các trường hợp nhiễm mới đã tăng gấp đôi trong khoảng một tháng. Ngưỡng ba triệu người nhiễm virus corona đã được thông báo vào ngày 27/4.

TASS đưa tin, Hoa Kỳ vẫn đang đứng đầu danh sách là quốc gia có tỷ lệ nhiễm cao nhất thế giới, chiếm một phần ba số trường hợp nhiễm của toàn cầu. Theo ước tính của New York Times, nước này đã có 1.767.600 trường hợp nhiễm COVID-19, với tỷ lệ tử vong là 5,84% (tương đương 103.605 trường hợp).

Các quốc gia có số ca nhiễm trên 200.000 là Brazil, Nga, Anh, Tây Ban Nha và Italy. Trong đó, Brazil đứng thứ hai "danh sách nhiễm virus corona toàn cầu" với 469.510 trường hợp nhiễm và 27.944 trường hợp tử vong (tương đương 5,59%). Nga ở vị trí thứ ba (396.575 trường hợp nhiễm và 4.555 trường hợp tử vong, tương đương 1,15%).

Tuy nhiên, tình hình có sự khác biệt đáng kể về số ca mắc COVID-19 trên 100.000 dân. Tính theo chỉ số này thì Qatar và San Marino được xếp hạng đầu tiên, vì gần 2% dân số đã bị nhiễm bệnh. Tiếp theo là các quốc gia nhỏ với số lượng trường hợp nhiễm virus corona tương đối thấp, như Vatican (12 trường hợp) và Andorra (764 trường hợp).

Tính tỷ lệ số người nhiễm virus corona trên 100.000 dân thì Mỹ xếp thứ 8, Nga thứ 28 và Brazil thứ 35.

Đọc thêm