Mực nước tại đập Tam Hiệp của Trung Quốc gần đạt mức tối đa

(PLVN) - Mực nước tại đập Tam Hiệp khổng lồ của Trung Quốc trên sông Dương Tử đang nhích gần đến mức tối đa sau khi những trận mưa xối xả làm dòng chảy tăng cao lên mức cao kỷ lục, dữ liệu chính thức ngày 21/8 cho biết.
Đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử xả nước để hạ thấp mực nước trong hồ chứa sau trận mưa lớn. Ảnh chụp ở Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 17/7/2020. Ảnh: China Daily/Reuters.
Đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử xả nước để hạ thấp mực nước trong hồ chứa sau trận mưa lớn. Ảnh chụp ở Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 17/7/2020. Ảnh: China Daily/Reuters.

Với 75.000 mét khối nước mỗi giây từ sông Dương Tử chảy vào hôm thứ Năm, độ sâu của hồ chứa đạt 165,6 mét vào sáng thứ Sáu, tăng hơn 2 mét sau 1 đêm và cao hơn gần 20 mét so với mức cảnh báo chính thức.

Độ sâu thiết kế tối đa của hồ chứa lớn nhất Trung Quốc là 175 mét.

Theo Reuters, các nhà chức trách đã tăng lưu lượng xả lên mức kỷ lục 48.800 mét khối mỗi giây vào thứ Năm để cố gắng hạ thấp mực nước, và họ có thể phải tăng lại để tránh khả năng xảy ra một đợt tràn nguy hiểm.

Desiree Tullos, giáo sư tại Đại học bang Oregon (Mỹ), người nghiên cứu dự án Tam Hiệp, cho biết: “Phải làm mọi cách có thể để ngăn con đập bị tràn, vì đập bị tràn là trường hợp xấu nhất vì nó gây ra thiệt hại đáng kể... và có thể dẫn đến toàn bộ công trình sụp đổ."

Lượng mưa ở lưu vực sông Dương Tử đã cao hơn gấp đôi so với mức trung bình theo mùa trong năm nay. Trận lũ lụt đã gây thiệt hại kinh tế gần 180 tỷ nhân dân tệ (26 tỷ USD) vào tuần trước và 63 triệu người đã bị ảnh hưởng.

Dự án Tam Hiệp, hoàn thành vào năm 2012, được thiết kế không chỉ để làm thủy điện mà còn để chế ngự sông Dương Tử hung hãn, nguyên nhân của nhiều trận lũ lụt tàn khốc trong suốt lịch sử Trung Quốc.

Theo số liệu của chính phủ Trung Quốc, các đập thủy điện khổng lồ của Trung Quốc đã tích trữ hơn 100 tỷ mét khối nước lũ trong năm nay và che chắn cho 18,5 triệu cư dân khỏi lũ lụt. Các quan chức cho biết chỉ riêng dự án Tam Hiệp đã cắt giảm 34% lượng nước lũ ở hạ lưu.

Nhưng những người phản đối cho rằng khả năng kiểm soát lũ của đập Tam Hiệp còn hạn chế, và nó thậm chí có thể khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn trong dài hạn.

Thông tin từ Tân Hoa Xã cho biết, hồ chứa Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc đang trong thời điểm lưu lượng nước vào cao kỷ lục kể từ khi hồ được xây dựng vào năm 2003. Dự án Tam Hiệp là một hệ thống kiểm soát nước đa chức năng, bao gồm một con đập dài 2.309 mét và cao 185 mét, một âu tàu 5 tầng ở phía bắc và phía nam, và 34 máy phát turbo kết hợp công suất phát 22,5 triệu KW.