Mỹ 4 ngày liên tiếp ghi nhận hơn 2.000 ca tử vong do dịch bệnh Covid-19

(PLVN) - Tổng số ca tử vong do dịch bệnh Covid-19 tại Mỹ tính đến cuối ngày 17/4 đã vượt con số 35.400, đánh dấu ngày thứ 4 liên tiếp số ca tử vong do dịch bệnh ở nước này tăng hơn 2.000 ca trong ngày.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo thống kê của Reuters, tổng số người chết vì dịch bệnh Covid-19 ở bang California vào ngày 17/4 đã lên đến con số 1.000, là tiểu bang thứ 8 ở Mỹ ghi nhận cột mốc này và là bang đầu tiên ở Bờ Tây ghi nhận thiệt hại về người trong ngày cao như vậy.

Các trường hợp được xác nhận nhiễm Covid-19 tại Mỹ tính đến cùng ngày là hơn 700.000 ca, tăng tới 30.884 dù còn vài tiểu bang chưa được báo cáo.

Số trường hợp nhiễm bệnh mới được báo cáo tại Mỹ đã tăng mạnh trong 3 ngày qua, với 31.425 trường hợp được báo cáo trong ngày 26/4. 

Sự gia tăng kỷ lục với 35.715 trường hợp nhiễm bệnh mới đã được báo cáo tại Mỹ vào ngày 10/4.

Hiện nay, các ca nhiễm bệnh và tử vong lây lan không đều trên cả nước Mỹ, với những nơi đông dân hơn như New York chiếm gần một nửa tổng số ca tử vong do dịch bệnh Covid-19 ở nước này.

Các lệnh yêu cầu người dân không được ra khỏi nhà ở 42 tiểu bang để chống lại sự lây lan của virus đã khiến các doanh nghiệp bị đóng cửa, làm gián đoạn cuộc sống và làm suy giảm nền kinh tế Mỹ.

Đến nay, một số tiểu bang của Mỹ đã công bố thời gian biểu để dỡ bỏ các hạn chế vốn được đưa ra nhằm ngăn dịch bệnh lây lan.