Mỹ: 40 người thiệt mạng trong 1 tuần do hỏa hoạn

(PLO) - Hơn 10.000 lính cứu hỏa đang được huy động nhằm khống chế đợt cháy rừng chết chóc nhất trong lịch sử bang California, Mỹ.

Theo Reuters, cho đến nay, đợt hỏa hoạn tại California đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 40 người và thiêu trụi hàng nghìn ngôi nhà. Ngoài ra, còn hàng trăm người khác vẫn mất tích, khiến giới chức California dự báo tổn thất về người do thảm họa sẽ còn tăng lên.

Ngày 14/10, lửa lan nhanh do gió mạnh đã khiến khoảng 100.000 người phải đi sơ tán, trong đó có khoảng 3.000 người phải đi sơ tán hôm 14/10. Hơn 10.000 lính cứu hỏa với sự hỗ trợ của trực thăng vẫn đang chật vật khống chế 16 đám cháy lớn đã thiêu đốt 86.000 ha rừng. 

Trung tâm chữa cháy Mỹ cho biết, mùa cháy rừng năm nay là một trong những năm tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ, với khoảng 3,5 triệu ha rừng đã bị thiêu trụi tính đến ngày 13/10.