Mỹ: 8.000 người sơ tán vì hàng chục vụ nổ khí ga

(PLO) - Ít nhất 1 người đã thiệt mạng, 13 người bị thương và 8.000 người khác phải sơ tán vì các vụ nổ khí gas xảy ra ở khu vực phía Bắc thành phố Boston, bang Massachusetts của Mỹ ngày 13/9.
Khói lửa bốc ngùn ngụt sau vụ cháy, nổ tại phía Bắc thành phố Boston, bang Massachusetts, Mỹ ngày 13/9. Ảnh: AP/ TTXVN
Khói lửa bốc ngùn ngụt sau vụ cháy, nổ tại phía Bắc thành phố Boston, bang Massachusetts, Mỹ ngày 13/9. Ảnh: AP/ TTXVN

Theo Reuters, vụ việc xảy ra tại các thị trấn Lawrence, Andover và North Andover nằm cách Boston khoảng 40km về phía Bắc. AFP dẫn thông tin từ cảnh sát bang Massachusetts cho biết đã xảy ra khoảng 70 vụ cháy và nổ, làm sập nhiều ngôi nhà. Trong cuộc họp báo sáng 14/9, Thống đốc bang Massachusetts Charlie Baker cho biết nạn nhân thiệt mạng là một thanh niên 18 tuổi. 13 người bị thương vì vụ việc đã được đưa vào Bệnh viện đa khoa Lawrence chữa trị. 

Theo nhiều nguồn tin, nhà chức trách Mỹ hiện nghi ngờ nguyên nhân của các vụ cháy nổ này là do đường dẫn khí ga chính tại khu vực xảy ra cháy nổ do Công ty khí đốt Columbia quản lý bị nổ vì áp lực lớn.