Mỹ bắt đầu chuyển THAAD tới vị trí triển khai ở Hàn Quốc

(PLO) - Quân đội Mỹ ngày 26/4 bắt đầu chở các bộ phận đầu tiên của hệ thống lá chắn tên lửa THAAD đến nơi được lắp đặt ở Hàn Quốc. 
Ảnh AP/VTV.vn
Ảnh AP/VTV.vn

Theo AFP, truyền thông Hàn Quốc đã phát đi hình ảnh những chiếc xe tải chuyên chở các bộ phận được cho là của hệ thống THAAD vào địa điểm trước kia là sân golf ở quận Seongju, Hàn Quốc. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sau đó đã xác nhận thông tin này và cho hay công tác triển khai sẽ hoàn tất và hệ thống sẽ vận hành đầy đủ trước cuối năm nay.

Mỹ và Hàn Quốc đã nhất trí triển khai hệ thống THAAD từ năm ngoái nhằm tạo khả năng phòng thủ trước mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên. Động thái mới nhất diễn ra trong lúc căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang gia tăng sau một loạt các vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng và những cảnh báo từ chính quyền Mỹ rằng nước này đang cân nhắc đến hành động quân sự. Trung Quốc đã lên tiếng phản đối động thái này.