Mỹ, Canada giá rét chưa từng thấy

(PLO) - Khu vực phía đông nước Mỹ và Canada cuối tuần qua đã phải vật lộn với nhiệt độ thấp ở mức kỷ lục.
Tuyết rơi dày đặc tại New York, Mỹ. (Nguồn: THX/TTXVN)
Tuyết rơi dày đặc tại New York, Mỹ. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo AFP, tại Canada, thời tiết cực lạnh đã khiến nhiều chuyến bay bị hủy hoặc bị chậm trễ. Nhiệt độ được dự báo sẽ giảm xuống xuống mức -50 độ C ở các tỉnh Ontario và Quebec. Trước tình huống này, giới chức Canada đã phát đi cảnh báo tới người dân hạn chế tiếp xúc với không khí lạnh.

Còn tại Mỹ, không khí lạnh tràn từ Bắc Cực cộng với những con gió mùa đông thấu xương cũng đang khiến nhiệt độ ở 2/3 khu vực phía đông nước này giảm xuống thấp tới mức có thể gây tê cóng khi tiếp xúc với da trong 10 phút. 

Đợt “bom bão tuyết” xảy ra trong những ngày qua đã dẫn tới ít nhất 19 trường hợp tử vong ở nước này. Trong ngày 6/1, hơn 2.250 chuyến bay nội địa và quốc tế ở Mỹ cũng đã bị trễ chuyến. Cơ quan dự báo khí tượng của Mỹ cảnh báo nhiệt độ thấp dưới mức bình thường có thể sẽ tiếp tục trong đầu tuần này, gây gián đoạn giao thông. 

Đọc thêm