Mỹ, Canada, Na Uy bay quan sát trên lãnh thổ Nga

(PLVN) - Từ ngày 25 đến ngày 29/2, một phái đoàn chung của Mỹ, Canada và Na Uy sẽ thực hiện chuyến bay quan sát trên lãnh thổ Nga, hãng tin TASS dẫn lời Giám đốc Trung tâm giảm thiểu rủi ro hạt nhân Nga Sergei Ryzhkov cho biết.
Chuyến bay được thực hiện trên máy bay Saab 340 của Thụy Điển.
Chuyến bay được thực hiện trên máy bay Saab 340 của Thụy Điển.

Theo ông Nga Ryzhkov, chuyến bay quan sát trên lãnh thổ Nga được phái đoàn chung của Mỹ, Canada và Na Uy thực hiện theo Hiệp ước quốc tế về Bầu trời mở.

Chuyến bay được thực hiện trên máy bay Saab 340 của Thụy Điển, cất cánh từ sân bay Kubinka ở gần Moscow.

Các chuyên gia Nga sẽ có mặt trên máy bay để đảm bảo việc tuân thủ các thông số bay và sử dụng thiết bị quan sát đã được quy định trong hiệp ước.

Hiệp ước Bầu trời mở được các nước thành viên Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu ký kết năm 1992, có hiệu lực từ năm 2002. Đến nay, 34 nước đã phê chuẩn hiệp ước này, trong đó chủ yếu là các nước thành viên NATO.

Cho phép các nước tham gia công khai thu thập thông tin về lực lượng vũ trang và hoạt động của nhau, Hiệp ước Bầu trời mở trở thành một trong những biện pháp củng cô lòng tin tại châu Âu sau thời kỳ Chiến tranh Lạnh.