Mỹ chặn dự thảo tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Venezuela

(PLVN) - "Hoa Kỳ đã chặn bản dự thảo do Nga đề xuất về tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) kêu gọi tôn trọng chủ quyền của Venezuela" - ông Dmitry Polyansky, Phó đại diện thường trực thứ nhất của Liên bang Nga tại LHQ viết trên Twitter.
Mỹ chặn dự thảo tuyên bố của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Venezuela

Hôm thứ Tư, HĐBA LHQ đã thảo luận về âm mưu đột nhập vũ trang vào Venezuela gần đây. Bộ trưởng Nội vụ Venezuela ngày 3/5 cho biết, chính quyền nước này đã ngăn chặn một vụ đột nhập đường biển của phiến quân Colombia bằng xuồng cao tốc từ bang La Guaira.

Người đứng đầu Hội đồng lập pháp quốc gia nước này nói rằng 8 kẻ tấn công đã bị triệt hạ. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố rằng mục tiêu cuộc xâm nhập là để mưu sát ông, và trong số những kẻ tham gia vụ tấn công bị bắt giữ có 2 công dân Hoa Kỳ - mà ông cho là nhân viên đội bảo vệ riêng cho tổng thống Mỹ. Chính quyền Mỹ và Colombia cho biết họ không liên quan đến những sự kiện này.

Phát biểu tại HĐBA LHQ, ông Polyansky đề nghị các thành viên HĐBA LHQ thống nhất nội dung tuyên bố của HĐBA với báo chí. Dự thảo tuyên bố nói rằng các thành viên của HĐBA bác bỏ việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, như được quy định trong Hiến chương LHQ, khẳng định lại những nghị quyết tương ứng liên quan đến việc lên án chủ nghĩa khủng bố và mọi hình thức và biểu hiện của nó, cũng như sử dụng lính đánh thuê.

Phiên họp của HĐBA LHQ. Ảnh: AP
Phiên họp của HĐBA LHQ. Ảnh: AP 

"Các thành viên của HĐBA kêu gọi giải quyết tình hình hiện tại ở nước Cộng hòa Venezuela thông qua đối thoại giữa người Venezuela với nhau không có sự can thiệp từ bên ngoài, nhờ các giải pháp hòa bình và chính trị" trong khuôn khổ hiến pháp nước này, "và trong điều kiện tôn trọng hoàn toàn chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Venezuela", dự thảo nói.

"Đây là dự thảo do Nga đề xuất để thông qua sau cuộc họp của HĐBA LHQ hôm nay. Không có bất kỳ lời cáo buộc nào, chỉ có sự ủng hộ những nội dung bao quát chủ yếu. Nó đã bị Phái bộ thường trực Hoa Kỳ tại LHQ giết chết trong vòng 9 phút sau khi bắt đầu thủ tục im lặng", ông Polyansky viết trên Twitter.

"Liệu còn có câu hỏi nào về việc Mỹ có lập trường "mang tính xây dựng" đến đâu trong vấn về Venezuela hay không?" - nhà ngoại giao kết luận.

Vào đầu năm 2019 tại Venezuela đã nổ ra những cuộc biểu tình rầm rộ phản đối Tổng thống Nicolas Maduro ngay sau khi ông này tuyên thệ nhậm chức. Ông Juan Guaido, người đứng đầu Quốc hội do phe đối lập kiểm soát, đã tự xưng là người đứng đầu nhà nước lâm thời. Một số quốc gia phương Tây do Hoa Kỳ lãnh đạo đã tuyên bố công nhận Guaido. Về phần mình, ông Maduro gọi người đứng đầu quốc hội là bù nhìn của Mỹ. Nga, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và một số quốc gia khác ủng hộ ông Maduro là tổng thống hợp pháp của Venezuela.