Mỹ có Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ mới

(PLVN) - Tướng Mark Milley - Cựu Tư lệnh Lục quân Mỹ - ngày 30/9 đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ.
Tướng Mark Milley phát biểu sau khi tuyên thệ nhậm chức.
Tướng Mark Milley phát biểu sau khi tuyên thệ nhậm chức.

Theo CNBC, lễ tuyên thệ nhậm chức của Tướng Milley được tiến hành tại Căn cứ chung Myer-Henderson Hall ở Virginia với sự tham dự của Tổng thống Donald Trump, Phó Tổng thống Mike Pence, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper và Ngoại trưởng Mike Pompeo.

Phát biểu sau khi tuyên thệ, Tướng Milley đã khẳng định sẽ luôn nõ lực để hoàn thành nhiệm vụ mà Tổng thống Trump giao phó. 

“Chúng ta sẽ vẫn là lực lượng chiến đấu hàng đầu thế giới, được bạn bè tôn trọng và khiến kẻ thù sợ hãi”, ông Milley nói.

Tướng Milley, 61 tuổi, từng phục vụ ở Iraq và Afghanistan và làm chỉ huy lục quân trước khi trở thành tham mưu trưởng lục quân hồi năm 2015. 

Ông này đã được Thượng viện Mỹ chuẩn thuận làm nhân vật cấp cao nhất trong quân đội Mỹ hồi tháng 7 vừa qua.

Theo quy định, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ sẽ là cố vấn quân sự hàng đầu của Tổng thống Mỹ.

Tướng Milley nhậm chức ở thời điểm đặc biệt hỗn loạn khi chính quyền của Tổng thống Trump đang tìm cách giải quyết vấn đề Iran ở Trung Đông và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên cũng như đối phó với các đối thủ mới nổi.