Mỹ: Con cái hư, cha mẹ bị tước quyền giám hộ

(PLO) - Tòa án bang California, Mỹ cuối tuần qua vừa ra phán quyết cho rằng giới chức bang có thể tước quyền giám hộ của cha mẹ đối với những đứa con bất trị mà họ không thể kiểm soát được, dù rằng họ không có lỗi về hành vi của con cái.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Theo AP, phán quyết nói trên được đưa ra trong vụ việc một bà mẹ ở Los Angeles có cô con gái không ngừng trốn ra khỏi nhà và đã có một đứa con khi mới 15 tuổi. Tòa án cho rằng cô gái không thể dạy dỗ được dù mẹ cô đã cố hết sức để uốn nắn con, gồm việc tìm kiếm mỗi khi con gái bỏ trốn, gửi cô sang ở với nhà ngoại và cả cầu cứu cảnh sát.
Dựa trên đạo luật của tiểu bang, theo đó quy định rõ ràng phụ huynh có thể bị mất quyền giữ đứa trẻ nếu chúng tỏ ra có nguy cơ tự gây hại cho bản thân, Tòa kháng án bang California đã quyết định tước quyền nuôi con của người mẹ.
Ông Dan Mayfield – một luật sư chuyên về luật thiếu niên ở San Jose – cho hay, phán quyết nói trên đi ngược với hiểu biết thường được công nhận, cho rằng một tòa án phải tìm ra được bằng chứng cho thấy các bậc cha mẹ làm sai mới được tước quyền giám hộ đối với con cái của họ./.