Mỹ công bố lệnh cấm đi lại mới

(PLO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra sắc lệnh mới cấm vô thời hạn gần như toàn bộ hoạt động đi lại tới Mỹ của công dân 7 nước với lý do đe dọa an ninh quốc gia.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo New York Times, lệnh cấm mới của ông Trump thậm chí còn sâu rộng hơn so với lệnh cấm ban đầu vì nó áp đặt hạn chế đi lại vĩnh viễn thay vì chỉ đình chỉ 90 ngày như lệnh cấm được ban hành ít lâu sau khi ông Trump lên nắm quyền.

Theo lệnh này, bắt đầu từ ngày 18/10 tới, hầu hết các công dân Iran, Libya, Syria, Yemen, Somalia, Chad và Triều Tiên sẽ bị cấm tới Mỹ. Trong khi đó, các công dân Iraq và một số nhóm người từ Venezuela khi tới Mỹ sẽ đối mặt với việc bị cấm hoặc bị giám sát nghiêm ngặt. Như vậy, so với lệnh cấm ban đầu, lệnh cấm mới của ông Trump bổ sung thêm Chad, Triều Tiên và Venezuela vào danh sách, đồng thời bỏ tên Sudan.

Các quan chức Mỹ khẳng định hành động mới của ông Trump là kết quả của việc xem xét nghiêm túc, nghiêm ngặt những đe dọa an ninh để tránh sự lộn xộn như khi lệnh cấm đầu tiên được ban hành. Bên cạnh đó, việc bổ sung các nước không phải là Hồi giáo sẽ có thể giúp tránh những thách thức về pháp lý cho rằng lệnh cấm dựa trên lý do tôn giáo như trước đây.

Đọc thêm