Mỹ: Điều tra vụ vi khuẩn chết người lọt khỏi phòng thí nghiệm

(PLO) - Tờ USA Today của Mỹ cho biết, giới chức bang Louisiana đang điều tra vụ việc một vi khuẩn nguy hiểm và thường gây chết người đã bị lọt ra khỏi một phòng thí nghiệm nằm trong khuôn viên một cơ sở nghiên cứu có an ninh cao.
Theo AFP, loại vi khuẩn đang bị nghi vấn có tên Burkholderia pseudomallei. Việc lọt vi khuẩn nguy hiểm nói trên diễn ra vào tháng 11 năm ngoái hoặc sớm hơn tại Trung tâm Nghiên cứu linh trưởng quốc gia Tulane ở bang Louisiana – nơi đang tiến hành phát triển vaccine chống lại Burkholderia pseudomallei.
USA Today đưa tin, 4 con khỉ được nuôi ở ngoài phòng thí nghiệm và một thanh tra viên liên bang sau khi ghé thăm cơ sở đã mắc bệnh nhưng không được xác định rõ là đã nhiễm virus ở đâu. Giới chức Louisiana mới đây khẳng định hiện không có bất cứ nguy cơ nào đối với công chúng nhưng một số quan chức khác ở bang đã thúc giục nhà chức trách có thêm các hành động để tìm hiểu kỹ càng về vụ việc.
Thường được phát hiện ở Đông Nam Á và phía Bắc Australia, vi khuẩn Burkholderia pseudomallei có thể lây lan sang người và động vật qua đường tiếp xúc với đất, nước bị nhiễm khuẩn và được phân loại là một tác nhân khủng bố tiềm năng./.

Đọc thêm