Mỹ điều trần về các vụ tai nạn của máy bay Boeing 737 MAX 8

(PLVN) - Ngày 13/3, Ủy ban thương mại của Thượng viện Mỹ tiến hành điều trần về 2 vụ tai nạn chết người của máy bay 737 MAX 8 kể từ tháng 10/2108 cho đến nay.

Theo AFP, Chủ tịch Ủy ban thương mại của Thượng viện Mỹ Ted Cruz thông báo tiến hành phiên điều trần để điều tra những vụ tai nạn nói trên, từ đó giúp tìm ra nguyên nhân và đảm bảo rằng ngành hàng không của Mỹ vẫn an toàn nhất thế giới.

Việc điều trần diễn ra trong bối cảnh đã có hàng chục nước cấm máy bay Boeing 737 MAX 8 bay qua không phận của họ sau vụ việc máy bay của hãng hàng không Ethiopian Airlines bị rơi khiến 157 người thiệt mạng hôm 10/3. Trong số các nước đã cấm hoàn toàn không phận với dòng máy bay mới nhất của Boeing có New Zealand, toàn bộ các nước thuộc Liên minh châu Âu… Nhiều hãng hàng không khác cũng đã tự ngưng khai thác máy bay MAX 8. 

Giới chức Mỹ ngày 12/3 khẳng định vẫn tiếp tục sử dụng dòng máy bay này do không có cơ sở nào chứng minh rằng Boeing 737 MAX không đủ điều kiện hoạt động. 

Đọc thêm