Mỹ dự định rút bớt nhân viên tại đại sứ quán ở Cuba

(PLO) - Mỹ đang lên kế hoạch rút bớt số nhân viên tại đại sứ quán của nước này ở Havana sau hàng loạt các sự cố sức khỏe chưa lý giải được của một số nhà ngoại giao tại đây.
Đại sứ quán Mỹ tại Cuba. Ảnh: Wikipedia/VnExpress
Đại sứ quán Mỹ tại Cuba. Ảnh: Wikipedia/VnExpress

Theo Reuters, thông tin trên một số quan chức và nghị sỹ Mỹ tiết lộ. Các nguồn tin này cho hay, theo kế hoạch do Bộ Ngoại giao Mỹ soạn thảo, Mỹ có thể sẽ rút các nhân viên không cần thiết và gia đình của các nhà ngoại giao đang ở Cuba về nước. Kế hoạch này hiện đang được hoàn tất và có thể sẽ được công bố trong vài ngày tới. Tuy nhiên, hiện chưa rõ việc về nước như vậy sẽ mang tính tự nguyện hay bắt buộc.

Đề xuất trên được đưa ra sau cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson với người đồng cấp Cuba Bruno Rodriguez để bàn về các sự cố sức khỏe của những nhà ngoại giao Mỹ. Theo giới chức Mỹ, 21 nhà ngoại giao và người thân của họ đã gặp các vấn đề sức khỏe như mất thính lực, chóng mặt, buồn nôn không rõ nguyên nhân. Song, Chính phủ Cuba khẳng định không liên quan đến vụ việc này và đang tiến hành điều tra.