Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản kêu gọi Triều Tiên kiềm chế khiêu khích

(PLO) - Quân đội Mỹ cho biết, các quan chức cao cấp của quân đội Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã tổ chức các cuộc đàm phán ba bên, đồng thời lên tiếng kêu gọi Triều Tiên từ bỏ “con đường liều lĩnh và hủy diệt”. 
Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Joseph Dunford. Ảnh: Reuters/VnExpress
Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Joseph Dunford. Ảnh: Reuters/VnExpress

Theo Reuters, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Joseph Dunford đã tổ chức cuộc họp 3 bên với những lãnh đạo đồng cấp Nhật Bản Katsutoshi Kawano và Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo tại trụ sở Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương ở Hawaii để cùng nhau trao đổi quan điểm về các cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm xa gần đây của Bình Nhưỡng. 3 nhà lãnh đạo cũng đã bàn luận về những biện pháp hợp tác đa phương, trao đổi thông tin và sẵn sàng đối phó với mối đe dọa chung. 

Quan trọng nhất, 3 bên kêu gọi Bình Nhưỡng kiềm chế những hành động khiêu khích, thiếu trách nhiệm khiến tình hình trong khu vực ngày càng căng thẳng, đồng thời từ bỏ con đường vũ khí hạt nhân liều lĩnh sẽ có thể dẫn đến sự hủy diệt.