Mỹ: Hàng ngàn người biểu tình chống phân biệt chủng tộc

(PLO) - Hàng ngàn người biểu tình chống phân biệt chủng tộc tại Mỹ ngày 19/8 đã đổ xô tới những tuyến phố ở Boston, áp đảo số người tham gia cuộc tụ tập của những người chủ trương “người da trắng thượng đẳng”.
Người dân Mỹ phản đối nạn phân biệt chủng tộc. Ảnh: ITN/CAND
Người dân Mỹ phản đối nạn phân biệt chủng tộc. Ảnh: ITN/CAND

Theo AFP, những nhóm cực hữu dự kiến tiến hành cuộc tuần hành “tự do ngôn luận” đến 14h ngày 19/8 (18h00 GMT). Trong khi đó, số lượng người tham gia cuộc biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc lên đến khoảng 40.000 người.

Đến khoảng 13h30, cảnh sát đã hộ tống khoảng vài chục người tham gia cuộc tuần hành “tự do ngôn luận” qua đám đông những người biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc. Dù không có bạo lực đáng kể xảy ra nhưng theo giới chức Mỹ vẫn có 27 người đã bị bắt, chủ yếu vì hành vi tấn công cảnh sát và gây rối loạn trật tự. 

Cuộc biểu tình trên diễn ra tại thời điểm tranh cãi về mối quan hệ chủng tộc đang trở nên gay gắt ở Mỹ. Hồi giữa tháng, 1 phụ nữ đã thiệt mạng khi một nhóm người theo chủ trương “da trắng thượng đẳng” tông xe vào đám đông những người biểu tình phản đối ở Charlottesville. Việc Tổng thống Donald Trump không phản ứng mạnh mẽ về hành vi bạo lực này cũng đã đẩy chính phủ của ông vào tình trạng hỗn loạn hơn.