Mỹ hy vọng 'thiết lập lại' quan hệ với Pakistan

(PLO) - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 5/9 bắt đầu chuyến thăm đầu tiên của ông tới Pakistan trên cương vị người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ với hy vọng “thiết lập lại quan hệ” với Islamabad.
Ngoại trưởng Mỹ Pompeo.
Ngoại trưởng Mỹ Pompeo.

Theo AFP, Pakistan là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du tới Nam Á của ông Pompeo. Chuyến thăm diễn ra chỉ vài ngày sau khi Washington xác nhận kế hoạch hủy gói viện trợ quân sự 300 triệu USD cho Islamabad.

Tuy nhiên, ông Pompeo cho rằng đã đến lúc “giở trang mới” trong quan hệ giữa 2 nước. “Chắc chắn có rất nhiều thách thức giữa 2 nước nhưng chúng tôi hy vọng rằng với dàn lãnh đạo mới, chúng tôi có thể tìm được lập trường chung và bắt đầu hợp tác trong một số vấn đề chung”, ông Pompeo nói. 

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Pompeo sẽ có cuộc gặp tân Thủ tướng Pakistan Imran Khan. Cùng đi với ông trong chuyến thăm này còn có Tướng Joe Dunford – Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ. 

Đọc thêm