Mỹ khởi động tiến trình dẫn độ Giám đốc Huawei

(PLVN) - Mỹ sẽ chính thức yêu cầu Canada thực hiện các thủ tục chính thức để dẫn độ Giám đốc tài chính của Tập đoàn Huawei Mạnh Vãn Chu từ Canada tới nước này.
Bà Mạnh rời khỏi nhà riêng ở Vancouver hôm 10/1. Ảnh: Bloomberg/NLĐ
Bà Mạnh rời khỏi nhà riêng ở Vancouver hôm 10/1. Ảnh: Bloomberg/NLĐ

Theo Reuters, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Canada, Đại sứ Canada tại Mỹ David MacNaughton cho biết, Mỹ đã thông báo với Canada về việc sẽ yêu cầu dẫn độ bà Mạnh. Tuy ông MacNaughton không cho biết thời gian nhưng theo quy định, hạn chót để Mỹ yêu cầu Canada dẫn độ là ngày 30/1, tức 60 ngày sau khi bà Mạnh bị bắt giữ ở Vancouver. Bà Mạnh bị bắt giữ tại Canada theo đề nghị của Mỹ vì cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran. Bà này dự kiến sẽ phải ra hầu tòa tại Vancouver vào ngày 6/2 tới. 

Giới quan sát cho rằng việc Mỹ chính thức yêu cầu dẫn độ bà Mạnh sẽ khiến căng thẳng giữa Trung Quốc và Canada vốn đã gia tăng sau vụ bắt giữ tiếp tục leo thang. 

Đọc thêm