Mỹ lên tiếng về lệnh hạn chế đánh cá của Trung Quốc trên biển Đông

(PLO) - Ngày 9/1, giới chức Mỹ lên tiếng về lệnh hạn chế đánh bắt cá của Trung Quốc trong khu vực tranh chấp ở biển Ðông là “hành động khiêu khích và có thể gây nguy hiểm”.
Mỹ lên tiếng về lệnh hạn chế đánh cá của Trung Quốc trên biển Đông
Chính quyền tỉnh Hải Nam, Trung Quốc đã thông qua các điều luật được phê chuẩn hồi tháng 11 và có hiệu lực kể từ ngày 1/1, theo đó yêu cầu các tàu cá nước ngoài phải xin phép khi vào vùng biển mà nước này cho là thuộc quyền tài phán của họ. 
“Việc thông qua các lệnh cấm hoạt động đánh bắt cá của các nước khác trong khu vực tranh chấp trên biển Ðông là một hành động khiêu khích và có thể gây nguy hiểm”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki phát biểu tại một cuộc họp báo. 
Bà Psaki nói rằng, Trung Quốc đã không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào hay dựa trên luật pháp quốc tế cho những tuyên bố hàng hải của họ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nói lệnh cấm có vẻ như được áp dụng đối với khu vực mà Trung Quốc gọi là “đường 9 đoạn”. 
Bà nói thêm rằng: “Quan điểm lâu nay của Mỹ là các bên liên quan nên tránh hành động đơn phương có thể làm gia tăng căng thẳng và xói mòn những triển vọng ngoại giao hoặc giải pháp hòa bình khác”. Ðây là nhận định đầu tiên của Chính phủ Mỹ về lệnh cấm đánh bắt cá của tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. 
Trước đó, phía Mỹ cũng đã thể hiện sự phản đối với tuyên bố về việc lập vùng nhận dạng phòng không mới của Trung Quốc bằng cách điều 2 máy bay ném bom B52 tới khu vực này mà không hề thông báo với Bắc Kinh.