Mỹ lo ngại nguy cơ khủng bố tại châu Âu

(PLO) - Mỹ vừa phát đi cảnh báo người dân về khả năng tấn công khủng bố trong hè này tại châu Âu, với mục tiêu tấn công có thể là giải bóng đá châu Âu tại Pháp.
Châu Âu đang cảnh giác khủng bố.
Châu Âu đang cảnh giác khủng bố.

Theo AFP, cảnh báo về khả năng tấn công khủng bố được Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby đưa ra dựa trên “thông tin thu thập được” chứ không có mối nguy hiểm, đe doạ nào cụ thể tại châu Âu. Bộ Ngoại giao Anh cũng ban hành các khuyến cáo “mối đe dọa cao” của các vụ khủng bố tại một số quốc gia châu Âu, đặc biệt là Pháp.

An ninh tại châu Âu đã được tăng cường sau vụ tấn công tại Paris, Pháp vào 13/11 năm ngoái, khiến 130 người chết và vụ đánh bom liều chết tại sân bay và tàu điện ngầm thành phố Brussels của Bỉ hôm 22/3 vừa qua làm thiệt mạng 32 người.

Đáp lại lời cảnh báo của Mỹ, người đứng đầu đơn vị cảnh sát chống khủng bố Italia Lamberto Giannini khẳng định không có “cảnh báo đặc biệt hoặc chứng cứ cụ thể” nào nhưng truyền thông Italia đưa tin châu Âu cần cảnh giác tối đa. 

Đọc thêm