Mỹ: Ông Trump chỉ định Cố vấn An ninh Quốc gia

(PLO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ định Trung tướng H. R. McMaster - một nhà chiến lược quân sự được kính trọng và là người giúp lật ngược tình thế trong chiến tranh Iraq và những ngày đen tối nhất - vào vị trí Cố vấn An ninh Quốc gia.
Tổng thống Donald Trump (phải) và tướng H. R. McMaster khi công bố quyết định bổ nhiệm tân cố vấn an ninh quốc gia Mỹ hôm 20/2. Ảnh: Reuters
Tổng thống Donald Trump (phải) và tướng H. R. McMaster khi công bố quyết định bổ nhiệm tân cố vấn an ninh quốc gia Mỹ hôm 20/2. Ảnh: Reuters

Theo New York Times, quyết định trên được ông Trump đưa ra tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông - nơi ông phỏng vấn những ứng cử viên hồi cuối tuần. Với quyết định này, ông McMaster sẽ thay thế ông Michael T. Flynn - người đã bị buộc thôi việc sau khi che giấu thông tin về các cuộc gọi với đại sứ Nga.

Không giống như ông Flynn - người từng là cố vấn chiến dịch năm ngoái - Tướng McMaster không có liên kết với ông Trump và không được cho là người có cùng tư tưởng như là người mà ông thay thế. 

Ông McMaster đã có phát biểu cảm ơn Tổng thống Trump nhưng ông không cung cấp các kế hoạch của mình. Trước đó, ông đang là Giám đốc Trung tâm tích hợp khả năng quân đội tại Fort Eustis ở Virginia từ 2014.