Mỹ rút khỏi thỏa thuận toàn cầu về di trú

(PLO) - Phái đoàn Mỹ tại LHQ ngày 2/12 thông báo tới Tổng thư ký LHQ việc Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi Hiệp ước toàn cầu về di cư với lý do thỏa thuận này không nhất quán với chính sách của Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

AFP dẫn lời Đại sứ Mỹ tại Nikki Haley tuyên bố nước Mỹ sẽ vẫn tiếp tục hào phóng trong việc ủng hộ người nhập cư và người tị nạn trên khắp thế giới. Song, bà Haley cũng nói rằng quyết định của Mỹ về các chính sách nhập cư phải do người Mỹ và chỉ người Mỹ đưa ra. 

Trước đó, tháng 9/2016, 193 nước thành viên Đại hội đồng LHQ đã thông qua tuyên bố chính trị không có tính ràng buộc pháp lý có tên Tuyên bố New York về người tị nạn và người di cư, theo đó cam kết duy trì quyền của người tị nạn, giúp họ tái định cư và đảm bảo việc tiếp cận giáo dục và việc làm.