Mỹ sẽ để lại 8.400 lính tại Afghanistan

(PLO) - Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hãm lại đà rút quân của quân đội Mỹ khỏi Afghanistan, để lại 8.400 lính ở đất nước này đến năm 2017 để giải quyết mối đe doạ từ cuộc tái bạo loạn của phe Taliban. 
Lính Mỹ tại Afghanistan
Lính Mỹ tại Afghanistan

Theo AFP, ông Obama -  người được bầu cử vào năm 2008 với lời hứa chấm dứt chiến tranh lâu nhất của nước Mỹ - từng cam kết giảm số lượng lính từ mức 9.800 xuống 5.500 quân lính vào năm 2017.

Tuy nhiên, thay vì cắt giảm xuống còn 5.500 lính vào cuối năm nay, Mỹ sẽ để lại khoảng 8.400 lính tại Afghan đến năm 2017, tức khi hết nhiệm kì của ông Obama.

Lý giải về động thái của Mỹ, ông Obama nói rằng với việc để lại thêm quân lính sẽ giúp người kế nhiệm có một nền tảng vững chãi để duy trì sự tiến triển. 

Quân đội Mỹ tại Afghan vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, trong đó là sự mất tạm thời thành phố Kunduz và hơn 5.000 lính bị giết trong năm ngoái. 

Quân đội Mỹ đóng quân ở Afghan từ cuộc xâm lăng năm 2001 dẫn bởi Mỹ để hạ phiến quân Taliban. Mỹ đã chi ra hơn 1 nghìn tỉ USD từ khi bắt đầu và hơn 2.200 công dân Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc chiến dài nhất lịch sử Mỹ này.

Đọc thêm