Mỹ sẽ tăng thuế gấp đôi với 200 tỷ USD hàng Trung Quốc?

(PLO) - Theo Reuters, hôm nay, 8/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đưa ra tuyên bố chính thức về kế hoạch áp thuế đối với gần 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu Trung Quốc. Mức này dự kiến lên tới 25%.
Mỹ sẽ tăng thuế gấp đôi với 200 tỷ USD hàng Trung Quốc?
Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đưa ra đề xuất áp thuế 25% đối với gần 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc.
Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đưa ra đề xuất áp thuế 25% đối với gần 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc.

Trước đó vào ngày 10/7, mức áp thuế Mỹ đưa ra chỉ là 10% đối đối hàng hóa nhập khẩu Trung Quốc từ thực phẩm, hóa chất, thép, nhôm, hàng tiêu dùng, đồ nội thất, cho đến xe đạp, găng tay bóng chày và các sản phẩm làm đẹp… với tổng giá trị gần 200 tỷ USD.  

Nếu mức áp thuế nâng lên tới mức 25%, cuộc chiến thương mại giữa hai cường quốc lớn nhất thế giới có thể lại một lần nữa leo thang căng thẳng. Tuy nhiên, mức thuế nhập khẩu đề xuất sẽ không có hiệu lực ngay lập tức mà phải chờ đóng góp ý kiến.

Phát ngôn viên của Văn phòng đại diện thương mại Mỹ từ chối bình luận. Phía Trung Quốc cũng chưa đưa ra phản ứng nào. 

Hồi đầu tháng 7, Washington cũng đã thông báo đánh thuế 25% đối với 34 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, bao gồm nhiều mặt hàng như máy móc, thiết bị điện tử và công nghệ cao. Bắc Kinh lập tức đáp trả với mức thuế tương đương đánh vào hàng hóa Mỹ.