Mỹ tái lập Hạm đội 2 ở Đại Tây Dương

(PLO) - Hải quân Mỹ vừa thông báo tái lập Hạm đội 2 để tuần tra ở khu vực Bắc Đại Tây Dương cũng như đáp lại sự quyết đoán ngày càng tăng của quân đội Nga.
Đô đốc John Richardson nói chuyện với giới chức hải quân Trung Quốc hồi tháng 7 năm ngoái. Ảnh: AP/VnExpress
Đô đốc John Richardson nói chuyện với giới chức hải quân Trung Quốc hồi tháng 7 năm ngoái. Ảnh: AP/VnExpress

Theo AFP, thông tin trên được Đô đốc John Richardson - Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ John Richardson – công bố. “Chiến lược an ninh quốc gia của chúng ta đã nêu rõ rằng chúng ta đang quay trở lại thời kỳ cạnh tranh giữa các cường quốc do môi trường an ninh ngày càng biến động và phức tạp. Đó là lý do tại sao chúng ta khôi phục lại Hạm đội 2”, ông Richardson nói.

Tuyên bố của Hải quân Mỹ cho biết, hạm đội mới của Mỹ sẽ chịu trách nhiệm về hoạt động của lực lượng hải quân Mỹ dọc bờ tây nước này và khu vực Bắc Đại Tây Dương.

Hạm đội 2 của Hải quân Mỹ sẽ được đặt tại thành phố Norfolk ở bang Virginia ven Đại Tây Dương và sẽ bắt đầu hoạt động vào ngày 1/7. Gần 7 năm trước, Hạm đội này đã bị giải thể vì các lí do tiết kiệm chi phí và tổ chức.