Mỹ thảo luận với Nga về hội nghị thượng định “bộ ngũ” quyền lực

(PLVN) - Mỹ ngày 137 cho biết đã thảo luận với Nga về việc triệu tập một hội nghị thượng đỉnh gồm 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an liên hợp quốc, một ưu tiên quan trọng đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Nga Putin.
Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Nga Putin.

AFP dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, trong một cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov “đã thảo luận về việc triệu tập các nhà lãnh đạo nhóm P5 trong tương lai gần để kỷ niệm 75 năm thành lập Liên hợp quốc”.

Tổng thống Nga Putin đã thúc giục tiến hành một hội nghị thượng đỉnh như vậy để ông gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump, có khả năng trước khi ông Trump bước vào cuộc tranh cử vào tháng 11 tới.

Hội nghị thượng đỉnh như vậy cũng sẽ có sự tham dự của Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Boris Johnson.

Tuyên bố không cho biết khi thời gian và địa điểm một hội nghị thượng đỉnh 5 bên như vậy có thể diễn ra.

Trước đó, ông Trump cũng đã lên tiếng về việc mời ông Putin đến khu vực Washington để dự một hội nghị thượng đỉnh mở rộng của Nhóm 7 nền dân chủ công nghiệp.