Mỹ thông qua dự luật chi tiêu ngăn chính phủ phải đóng cửa

(PLO) - Thượng viện ngày 7/12 đã bỏ phiếu thông qua dự luật chi tiêu với tỉ lệ 81 phiếu thuận và 14 phiếu chống để giữ chính phủ hoạt động đến ngày 22/12.
Tòa nhà Quốc hội Mỹ. Ảnh: AP/Zing
Tòa nhà Quốc hội Mỹ. Ảnh: AP/Zing

Theo AP, dự luật chi tiêu tạm thời đã được Thượng viện Mỹ thông qua chỉ vài giờ sau khi được Hạ viện phê chuẩn. Dự luật nhằm tránh việc chính phủ đóng cửa vào cuối tuần này, theo đó, cung cấp ngân sách cho các cơ quan chính phủ, từ Bộ Quốc phòng đến Sở Thuế cũng như một số tiểu bang đang cạn kiệt tiền dành cho Chương trình Bảo hiểm Sức khoẻ trẻ em.

Việc thông qua dự luật sẽ tạo điều kiện để đảng Cộng hòa và Dân chủ có thêm thời gian tiến hành những cuộc đàm phán đầy thách thức về một loạt các vấn đề còn tranh cãi.

Việc bỏ phiếu diễn trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo các đảng Dân chủ và Cộng hòa đang tiến hành họp bàn về một loạt vấn đề, bao gồm ngân sách, chương trình chăm sóc sức khoẻ trẻ em, cứu trợ bão lụt, đặc biệt là vấn đề những người được người thân đưa vào Mỹ bất hợp pháp từ khi còn nhỏ.