Mỹ thử thành công hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo liên lục địa

(PLVN) - Quân đội Mỹ ngày 25/3 cho biết đã thử nghiệm thành công hệ thống phòng có thể bắn hạ tên lửa đạn đạo liên lục địa. 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Reuters dẫn thông tin từ Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ cho biết, hệ thống phòng thủ tên lửa vừa được thử nghiệm được đặt tại Căn cứ không quân Vandenberg ở bang California còn tên lửa mục tiêu thử nghiệm được phóng từ quần đảo Marshall ở Thái Bình Dương, cách hệ thống phòng thủ hơn 6.400km.

2 tên lửa đánh chặn đã được sử dụng trong vụ thử nghiệm. Một trong số đó đã phá hủy phương tiện quay trở lại mặt đất của mục tiêu. Tên lửa đánh chặn thứ hai đã nhằm vào các mảnh vỡ của tên lửa mục tiêu, phá hủy đối tượng nguy hiểm nhất trong số các mảnh vỡ này.  

Trung tướng Samuel Greaves - Giám đốc Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ - gọi vụ thử nghiệm này là “một cột mốc quan trọng”.

“Hệ thống phòng thủ trung lộ trên mặt đất đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ đất nước và cuộc thử nghiệm này chứng tỏ rằng chúng ta có hệ thống phòng thủ đáng tin cậy, có khả năng chống lại một mối đe dọa rất thực tế”, vị tướng Mỹ tuyên bố.