Mỹ tiếp tục điều tàu tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông

(PLO) - Cố vấn hàng đầu của Mỹ về chính sách châu Á Brian Hook ngày 9/1 khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục điều các tàu tới tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông.
Ảnh vệ tinh "tố" Trung Quốc xây dựng trái phép trên Đá Chữ Thập thuộc Trường Sa của Việt Nam. (Ảnh: AP/Dân trí)
Ảnh vệ tinh "tố" Trung Quốc xây dựng trái phép trên Đá Chữ Thập thuộc Trường Sa của Việt Nam. (Ảnh: AP/Dân trí)

Theo South China Morning Post, trong phát biểu của mình, ông Hook cáo buộc Trung Quốc có hành vi quân sự hóa mang tính chất khiêu khích ở Biển Đông.

“Chúng tôi tin rằng sự trỗi dậy của Trung Quốc không thể đánh đổi bằng các giá trị và trật tự dựa trên luật pháp. Trật tự này là nền tảng của hòa bình và ổn định ở Ấn Độ - Thái Bình Dương cũng như trên thế giới khi Trung Quốc hành động vượt khỏi những giá trị và quy tắc, chúng tôi sẽ đứng lên bảo vệ pháp quyền”, ông nói.

Ông Hook cũng cho biết vấn đề Biển Đông đã được đề cập tại tất cả các cuộc đối thoại ngoại giao và an ninh giữa Mỹ và Trung Quốc. 

Cũng liên quan đến vấn đề Biển Đông, Reuters đưa tin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho hay, Philippines sẽ phản đối qua đường ngoại giao việc Trung Quốc không giữ lời hứa không quân sự hóa các đảo nhân tạo trên Biển Đông. 

Đọc thêm