Mỹ triển khai đầu đạn hạt nhân mới trên tàu ngầm?

(PLVN) - Mỹ đã bắt đầu triển khai các đầu đạn hạt nhân công suất thấp mới trên tên lửa Trident dành cho tàu ngầm, hãng tin Sputnik dẫn báo cáo của các chuyên gia tại Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ (FAS) cho biết.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Sputnik, các chuyên gia cho hay, tàu ngầm Tennessee đã được trang bị tên lửa Trident mang các đầu đạn hạt nhân công suất thấp mới.

Tàu này đã lần đầu tiên rời căn cứ hạm đội Mỹ ở Georgia hồi cuối năm 2019 và đi tuần tra trên Đại Tây Dương.

Theo đánh giá của FAS, trong số 20 tên lửa trên tàu ngầm Tennessee, có 1 đến 2 tên lửa có mang đầu đạn W76-2. Mỗi đầu đạn như vậy có sức chứa 5 kiloton. Trên một tên lửa có thể bố trí một số đầu đạn. 

Một số ý kiến cho rằng, đầu đạn W76-2 là vũ khí cần thiết với Mỹ để đối phó với quan niệm sai lầm rằng tiềm năng răn đe khu vực của nước này có lỗ hổng.

Các chuyên gia ở FAS cũng cho rằng Mỹ hiện sở hữu khoảng 1.000 tên lửa hành trình cho máy bay ném bom B-52 và bom B61 – những hạt nhân năng lượng thấp. 

Các chuyên gia cũng cho hay, việc phóng tên lửa Trident với đầu đạn hạt nhân công suất thấp khác với việc phóng tên lửa có đầu đạn chiến lược.