Mỹ - Trung ký thỏa thuận hợp tác trị giá 250 tỉ USD

(PLO) - Phát biểu sau cuộc hội đàm ngày 9/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thông báo các doanh nghiệp 2 nước đã ký các thỏa thuận thương mại trị giá khoảng 250 tỉ USD. 
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters/VnE
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters/VnE

Theo Reuters, các thỏa thuận này được ký kết nhân chuyến thăm của ông Trump tới Trung Quốc. Phát biểu tại cuộc gặp, ông Trump cho rằng thương mại song phương Mỹ - Trung vẫn đang không công bằng với Mỹ nhưng nhấn mạnh đó là do các đời Tổng thống Mỹ trước đây không xử lý thoả đáng dẫn đến việc Mỹ bị “tụt hậu nghiêm trọng” chứ không phải do Trung Quốc.

Về phía Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng khẳng định Trung Quốc sẽ cởi mở hơn và minh bạch hơn với các công ty nước ngoài, trong đó có các công ty của Mỹ.

Ngoài ra, ông Trump cũng đã kêu gọi Trung Quốc hành động mạnh mẽ hơn để giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Theo hướng đó, ông Trump thúc giục Bắc Kinh cắt đứt các mối liên hệ tài chính với Triều Tiên để giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng và dễ dàng.