Mỹ trừng phạt 24 quan chức Trung Quốc đại lục và Hong Kong

(PLVN) - Washington đã áp lệnh trừng phạt thêm 24 quan chức Trung Quốc ở đại lục và Hong Kong, ngay trước thềm cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken với các nhà ngoại giao hàng đầu của Bắc Kinh vào cuối tuần này.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.

"Lệnh trừng phạt hôm nay nhắm vào 24 quan chức Trung Quốc đại lục và Hong Kong có hành động làm giảm mức độ tự trị cao của Hong Kong", Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết trong tuyên bố hôm nay.

Động thái mới nhất nâng số quan chức Trung Quốc đại lục và Hong Kong bị Mỹ trừng phạt theo Đạo luật Tự trị Hong Kong (HKAA) lên 34 và được công bố sau khi Ngoại trưởng Blinken cập nhật báo cáo HKAA để nhấn mạnh "mối quan ngại sâu sắc" của Washington sau khi quốc hội Trung Quốc tán thành quyết định cải cách bầu cử Hong Kong.

Trong số những quan chức bị Mỹ áp lệnh trừng phạt tài chính lần này có 14 phó chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, tức quốc hội Trung Quốc, cùng các quan chức trong Sở An ninh Quốc gia của Lực lượng Cảnh sát Hong Kong, Văn phòng Các vấn đề Hong Kong và Macau.

Danh sách bị trừng phạt bao gồm Wang Chen, ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc, và Tam Yiu-chung, đại diện Hong Kong duy nhất trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc.

"Các tổ chức tài chính nước ngoài cố ý thực hiện giao dịch quan trọng với các cá nhân được liệt kê trong báo cáo hôm nay sẽ phải chịu các biện pháp trừng phạt", tuyên bố của Blinken nêu thêm.

Quyết định lần này là sự cập nhật đối với hành động tương tự hồi tháng 10/2020, trong đó có 10 quan chức Trung Quốc và Hồng Kông, gồm đặc khu trưởng Lâm Trịnh Nguyệt Nga.

Bắc Kinh hiện vẫn chưa đưa ra phản ứng về các lệnh trừng phạt mới. Dù vậy, nhiều nhà quan sát đã ngay lập tức nhận định rằng, hành động quyết liệt này của Washington có thể khiến cuộc họp thượng đỉnh giữa giới chức ngoại giao hai nước bị hủy bỏ.