Năm 2019, Nga trục xuất toàn bộ lao động Triều Tiên

(PLO) - Nga sẽ trục xuất toàn bộ các lao động từ Triều Tiên về nước vào cuối năm 2019 theo đúng các lệnh trừng phạt đã được Hội đồng bảo an LHQ thông qua.
Đại sứ Nga tại Triều Tiên Alexander Matsegora.
Đại sứ Nga tại Triều Tiên Alexander Matsegora.

Theo Reuters, thông tin trên được Đại sứ Nga tại Triều Tiên Alexander Matsegora công bố và được hãng tin Interfax đăng tải.

“Chúng tôi sẽ phải tuân thủ quyết định của Hội đồng bảo an LHQ và trục xuất tất cả các lao động Triều Tiên khỏi Nga vào cuối năm 2019”, Reuters dẫn lời Đại sứ Matsegora, Interfax cho biết.

Vẫn theo ông Matsegora, hiện Nga không có lao động Triều Tiên làm việc bất hợp pháp.

Theo lệnh trừng phạt đã được Hội đồng bảo an LHQ thông qua vào ngày 22/12/2017 vì chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, tất cả các nước thành viên LHQ sẽ phải trục xuất toàn bộ lao động Triều Tiên về nước trong vòng 2 năm kể từ khi nghị quyết được thông qua.

Đọc thêm