Nạn nhân hiếp dâm bị thiêu sống trên đường đến tòa Ấn Độ

(PLVN) - Ngày 5/12, tại Ấn Độ, một cô gái 23 tuổi đã bị thiêu sống khi đang trên đường đến dự phiên tòa án xét xử vụ hiếp dâm mà chính cô từng là nạn nhân.
Nạn nhân hiếp dâm bị thiêu sống trên đường đến tòa Ấn Độ

Khi đang trên đường tới tòa án, cô gái bị nhóm đàn ông kéo đến một cánh đồng gần đó và châm lửa đốt.

Sự việc diễn ra tại quận Unnao, bang Uttar Pradesh. Cô gái đã được đưa tới bệnh viện và hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó hồi tháng 3, nạn nhân đã bị 5 người đàn ông cưỡng hiếp. Cảnh sát khi đó đã bắt giữ 3 người, 2 người khác vẫn đang chạy trốn.

Theo khảo sát, năm 2018, Ấn Độ là nơi nguy hiểm nhất trên thế giới đối với phụ nữ vì nguy cơ tấn công tình dục cao.

Đọc thêm