NATO cảnh báo Triều Tiên

(PLO) - Người đứng đầu liên minh quân sự NATO ngày 10/9 cho rằng hành vi liều lĩnh của Triều Tiên là một mối đe dọa toàn cầu và cần phải có hành động mang tính toàn cầu để đáp trả.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: Reuters
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, lời kêu gọi trên được Chủ tịch NATO Jens Stoltenberg đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình BBC. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu một vụ tấn công vào vùng lãnh thổ Guam của Mỹ ở Thái Bình Dương có kích hoạt Điều 5 trong Hiến chương NATO, theo đó yêu cầu mỗi thành viên của liên minh phải bảo vệ các nước khác, ông Stoltenberg đã từ chối đưa ra bình luận.

“Điều chúng ta cần tập trung hiện nay là làm sao để đóng góp vào một giải pháp hòa bình đối với cuộc xung đột”, ông nói.

NATO không liên quan trực tiếp tới cuộc khủng hoảng nhưng đã liên tục kêu gọi Triều Tiên từ bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của mình. 

Đọc thêm