Nepal tiến hành cuộc bầu cử lịch sử

(PLO) - Hàng triệu cử tri Nepal ngày 26/11 đã tham gia cuộc bầu cử lịch sử được xem là bước ngoặt đối với nước này.
Người dân Nepal đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương hồi tháng Năm. (Nguồn: india.com/TTXVN)
Người dân Nepal đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương hồi tháng Năm. (Nguồn: india.com/TTXVN)

Theo AFP, cuộc bầu cử của Nepal bao gồm 2 giai đoạn, nhằm bầu ra nghị viện cấp tỉnh và Quốc hội của nước này. Khoảng 3,2 triệu người ở khắp miền Bắc Nepal đủ điều kiện bỏ phiếu trong giai đoạn 1 của cuộc bầu cử nhưng 3 điểm bỏ phiếu đã phải tạm hoãn do phát hiện bom và axit. Người dân ở miền Nam sẽ bỏ phiếu sau 10 ngày. Kết quả của cuộc bầu cử sẽ được công bố vài ngày sau khi kết thúc vòng 2 của cuộc bầu cử dự kiến được tổ chức vào ngày 7/12 tới.

Đây là cuộc bầu cử đầu tiên được tiến hành ở Nepal theo bản hiến pháp mới ở nước này. Cuộc bầu cử được kỳ vọng sẽ chấm dứt tình trạng bất ổn chính trị vốn kéo dài suốt từ khi nội chiến đẫm máu kết thúc 1 thập kỷ trước. Trong suốt 11 năm qua, Nepal thay đến 10 chính phủ. “Chính phủ thay đổi mỗi 9 tháng nên chẳng làm được gì. Thay vào đó, họ chỉ chăm chăm giành quyền lực. Chúng tôi hy vọng điều đó sẽ thay đổi”, một nông dân Nepal tên Gyan Bahadur Thapa sau khi đi bỏ phiếu. 

Đọc thêm