Nga, Ai Cập nối lại đường bay thẳng

(PLO) - Nga và Ai Cập ngày 11/4 đã nối lại đường bay thẳng sau hơn 2 năm gián đoạn vì vụ máy bay Nga bị đánh rơi ở bán đảo Sinai hồi năm 2015.
Một máy bay của Hãng hàng không Nga Aeroflot. (Nguồn: AP/TTXVN)
Một máy bay của Hãng hàng không Nga Aeroflot. (Nguồn: AP/TTXVN)

Theo AFP, việc máy bay của hãng hàng không Aeroflot cất cánh từ sân bay Sheremetyevo ở Moscow tới Cairo là bước đi đầu tiên hướng tới khôi phục các chuyến bay từ Nga tới Ai Cập. Trong ngày hôm nay (12/4), hãng hàng không Ai Cập Egyptair sẽ tái khởi động dịch vụ giữa 2 thủ đô của Nga và Ai Cập. Tới đây, mỗi tuần, Aeroflot và Egyptair sẽ tiến hành 5 chuyến bay khứ hồi giữa Moscow và Cairo.

Việc Nga dừng đường bay thẳng tới Ai Cập vì lo ngại an ninh xảy ra sau vụ tấn công khiến 224 người thiệt mạng hồi năm 2015 đã giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế Ai Cập vốn phụ thuộc khá lớn vào du lịch và là một điểm đến ưa thích của du khách Nga. 

Đọc thêm