Nga bác tin có kế hoạch sửa đổi Hiến pháp

(PLVN) - Ông Dmitry Peskov – người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin – cho biết ông không có thông về kế hoạch sửa đổi Hiến pháp của Nga.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo hãng tin TASS, khẳng định trên được người phát ngôn Điện Kremlin đưa ra khi bình luận về kết quả một cuộc thăm dò do Tổ chức Ý kiến Công cộng thực hiện, theo đó nói rằng 68% số người được hỏi ủng hộ ý tưởng sửa đổi Hiến pháp Nga.

“Tôi không thể nói cho các vị biết bất cứ điều gì về những kế hoạch như vậy bởi vì tôi không có thông tin về việc đó”, ông Peskov khẳng định khi trả lời câu hỏi liệu Điện Kremlin có kế hoạch sửa đổi Hiến pháp Nga hay không.

Người phát ngôn của Điện Kremlin cũng cho hay ông không biết câu hỏi thăm dò là gì và phương thức mà người thăm dò đã sử dụng nên không thể biết lý do đưa đến kết quả thăm dò là người dân Nga muốn sửa đổi Hiến pháp.

“Tôi không biết chi tiết về cuộc thăm dò ý kiến nên tôi không thể nói bất cứ điều gì”, ông Peskov nói và nhấn mạnh về tính ổn định của Hiến pháp Nga.