Nga bắt một gián điệp Trung Quốc

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm nay (5/10) cho biết, cơ quan này đã bắt giữ một công dân Trung Quốc đang tìm cách để thu thập các tài liệu mật về tổ hợp tên lửa phòng không S-300 của nước này.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm nay (5/10) cho biết, cơ quan này đã bắt giữ một công dân Trung Quốc đang tìm cách để thu thập các tài liệu mật về tổ hợp tên lửa phòng không S-300 của nước này.
Tổ hợp tên lửa phòng không S-300. Ảnh Ria
Tổ hợp tên lửa phòng không S-300. Ảnh Ria

Theo tuyên bố của FSB, Tun Shenjun bị bắt từ ngày 28/10/2010 và thông tin về vụ bắt giữ đã được giấu kín gần một năm qua. 

“Công dân Trung Quốc này làm việc cho Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc – cơ quan tình báo lớn nhất của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa với vai trò là người phiên dịch cho các phái đoàn quan chức và đã thu thập thông tin mật về kỹ thuật và sửa chữa cho hệ thống tên lửa phòng không S-300, thông qua các công dân Nga”, FSB trong tuyên bố cho hay.

Văn phòng Công tố viên Nga đã nộp một vụ án hình sự lên một tòa án ở Moscow hôm 4/10/2011. FSB cho biết, công dân Trung Quốc đã bị buộc tội làm giám điệp theo chương 3, điều 30 và điều 276 của Bộ luật hình sự Liên Bang Nga.

Nga đã bán tổ hợp S-300 cho Trung Quốc và Bắc Kinh cũng đã được cấp phép để sản xuất tổ hợp này.

Vụ việc trên được thông báo chưa đầy một tuần trước chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Nga Vladimir Putin vào ngày 11 và 12/10 nhằm tăng cường quan hệ kinh tế giữa hai nước.

Tháng 3/2009, hai nhà khoa học Nga ở Saint-Petersbourg cũng đã bị FSB bắt giữ vì bị nghi ngờ làm gián điệp cho Trung Quốc.   

Thanh Tùng (theo Ria, AFP)